THIỆN PHÁP TẠI ĐẢO QUỐC SƯ TỬ SINGAPORE

Chúng tôi đang cố gắng thuê một mặt bằng mới để mở trung tâm thiền Thabarwa thứ hai ở Singapore. Nơi đó nằm ở góc phố, tầng 2 có hai nhà vệ sinh, tầng trệt chỉ có một nhà vệ sinh và phòng tắm. Giá cho tầng trệt và tầng 1 là khoảng 8.000 đô la Singapore (SGD). Chúng tôi đang cố gắng thương lượng giá cả. Đây là khu vực kinh doanh vì vậy rất đông người và nhiều cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Trước mặt cửa hàng là một khoảng rừng nhỏ và một cây cầu băng qua đường nên cảnh quang rất đẹp. Cũng có nhiều khoảng đất trống phía trước. Nơi này thích hợp cho nhiều người cùng đến và làm tình nguyện, tổ chức các sự kiện, ma chay hay hành thiền, cũng có thể dùng để kinh doanh và quảng bá hoạt động của chúng ta đến cộng đồng người Miến. Có nhiều gia đình người Miến sống ở khu vực đó, họ có thể đến đó ở và làm việc cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nhược điểm của trung tâm thứ nhất là cách xa nơi tập trung đông cộng đồng người Miến, cho nên mở khóa thiền thì được nhưng khó cho mọi người đến hành thiền mỗi ngày và cũng không có đủ tình nguyện viên. Chúng ta cũng có thể tạo cơ hội cho người dân Miến cùng nhau thực hành các thiện pháp ở trung tâm mới. Nhưng chúng tôi cần phải xin giấy phép trước, nếu được cấp phép thì sẽ thuê và đưa vào hoạt động. Trung tâm đầu tiên này cũng là mặt bằng chuyên dụng cho việc kinh doanh nên cần phải xin phép, họ sẽ cấp phép từng năm một, hiện tại đã là năm thứ hai chúng ta hoạt động hợp pháp ở đây. Họ không cấp phép thành lập tu viện nhưng có thể chấp nhận một trung tâm thiền. Việc cấp giấy phép là khả thi nếu chúng ta cố gắng nhưng cũng chưa nói chắc được gì. Trung tâm này sẽ tiếp tục mở cửa cho các khóa thiền miên mật, còn trung tâm Thabarwa mới sẽ dành cho việc thực hành mỗi ngày và các hoạt động xã hội.

Chúng ta đang làm phước thiện ở Singapore, đó là lý do tại sao chúng tôi có thêm cơ hội thuận lợi để làm thiện pháp. Đây là một đất nước nhỏ bé nên có rất nhiều bất lợi, giờ chúng tôi đang cố gắng giải quyết những khó khăn này bằng cách dựa vào việc làm phước thiện. Ngày mai tôi sẽ đến Bệnh viện Cộng đồng Yishun để gặp một bệnh nhân là tu sĩ người Singapore. Vị sư ấy xuất gia ở Ấn Độ được hơn mười năm theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Cha mẹ của sư đã qua đời, không có họ hàng và bạn bè nào của sư muốn giúp đỡ vì họ cho rằng sư ấy xuất gia bởi vì lười lao động. Sư tu học ở Ấn Độ trong mười năm nhưng khi sau sư phụ của sư qua đời, sư không thể xin được thị thực (visa) ở lại Ấn Độ được nữa. Tuổi sư đã ngoài 50, sư nhập viện vì bị ngã tại căn hộ của mình ở Singapore. Tổng viện phí là 30.000 SGD mà bảo hiểm chỉ chi trả 18.000 SGD cho nên Sư không thể tất toán viện phí để được về nhà. Vị sư ấy cần được giúp đỡ vì vậy chúng tôi sẽ đến gặp vào ngày mai. Sư là một tu sĩ, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải giúp đỡ sư. Đây là một trong những cơ hội hiếm có để làm phước thiện ở Singapore. Đối với trung tâm Thabarwa, chúng tôi chú trọng việc làm phước thiện một cách liên tục và không giới hạn. Quả lành được tạo bởi hành động thiện. Nhà sư ấy cần 4.000 SGD để trở về nhà, 8.000 SGD còn lại có thể chi trả dần. Nếu chúng ta đang làm phước thiện một cách thật sự tại Singapore, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết được những vấn đề này. Sức mạnh của Pháp là trọn vẹn, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của con người.

Thiền sư Ottamathara

Tháng 02/2020 Khóa thiền Malaysia – Singapore
Pháp thoại với thiền sinh Việt Nam tại TNC Singapore
Kha Nguyen ghi – U Dhamma Ganga dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app