THÊM KHÓ KHĂN, THÊM THIỆN PHÁP

Hiện tại thì tốt nhất là các bạn nên ở yên trong trung tâm, chỉ đến khám tại bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp, các bệnh viện là những nơi nguy hiểm nhất do những bệnh nhân ở đó quá chú trọng vào vi-rút. Trung tâm của chúng ta sẽ là nơi an toàn hơn trong tình hình này.

[Tình nguyên viên: Tôi muốn thông báo tin vui rằng những người mới đến trong diện cách ly, họ rất hoan hỉ, thoải mái, họ có mọi thứ họ cần ở đó và có vẻ rất kiên nhẫn.]

Tốt. Hôm nay là ngày 04 tháng 04, hai tuần kế tiếp rất hệ trọng, nhất là tuần đầu tiên. Nếu chúng ta không cẩn thận, những việc không hay có thể xảy ra. Hiện những cửa hàng vẫn đang mở cửa, nên người dân vẫn di chuyển đây đó, rất nguy hiểm. Khi mùa lễ hội bắt đầu, những hàng quán sẽ đóng cửa, có thể lúc đó sẽ đỡ hơn. Năm nay chắc chắn phần đông mọi người sẽ không ra ngoài hưởng ứng lễ hội té nước, điều này mang lại an toàn cho đa số. Không may là chúng ta không tìm được nơi tổ chức khóa thiền 1 tháng cho tình nguyện viên quốc tế. Các cộng đồng dân cư sẽ phản ứng khi biết chúng ta đưa người ngoại quốc đến, và nếu chúng ta cứ tổ chức thì nếu có chuyện không hay xảy ra, sẽ rất bất lợi. Người dân địa phương sẽ lo sợ vấn đề virus và chống lại chúng ta. Thế nên chúng ta sẽ tổ chức tại đây trên tầng 2, nơi vốn là chỗ ở của các sa di nhỏ. Chúng ta đã di tản các sa di đến trung tâm Thabarwa ở Kayan, toàn bộ tòa nhà sẽ trống và các bạn có thể ở đó trong vòng 2 tuần hoặc 1 tháng. Ở đây sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ dễ dàng ứng phó với bất cứ điều gì. Ở nơi khác thì sẽ rất khó, hầu hết người bản địa không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với gười nước ngoài, nếu có chuyện không hay xảy ra, họ sẽ rất lúng túng. Chúng ta sẽ trưng dụng tầng 1 cho nhóm tình nguyện viên đồng ý tuân thủ các nguyên tắc một cách nghiêm túc, còn tầng 2 sẽ là khóa thiền miên mật từ 2 tuần đến 1 tháng. Từ ngày mai, các bạn có thể dọn dẹp và chuyển vào ở.

Ngày mai tôi vẫn sẽ đi bát trong nội ô Yangon nhưng chỉ có 3 nhà sư và một số ít tình nguyện viên. Những chuyến khất thực thường nhật cũng sẽ giảm xuống còn 2 nhà sư và một ít tình nguyện viên. Những người dân và tình nguyện viên tại địa điểm khất thực sẽ hỗ trợ thêm cho đoàn. Hiện tại các bạn nên ở yên tại chỗ của mình, những người khác cũng vậy. Khi tiếp xúc với những người khác, hãy cẩn trọng, tránh để bị nhiễm bệnh. Thậm chí cả điện Sima mà chúng ta thường lui tới sử dụng đã từ chối chư tăng từ Thabarwa. Kể từ lần họ thấy chúng tôi làm lễ thọ giới xuất gia ở đó gần đây, họ bắt đầu lo ngại vấn đề vi-rút. Nếu có Phật sự, chúng ta sẽ phải mượn tạm điện Sima ở gần đây. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều người muốn tất cả ở yên tại chỗ và dừng mọi hoạt động, chúng ta nên chuyển hướng sang chú trọng việc hành thiền. Những tình nguyện viên quóc tế nên chia thành 2 nhóm, một nhóm chú tâm vào khóa thiền miên mật, nhóm còn lại thì vẫn ở lại tòa nhà USA này và giảm bớt các hoạt động tình nguyện. Ở đây, chúng ta đang thực hành mọi việc thiện, nhưng nên nhớ chúng ta nhấn mạnh vào việc chỉ-làm-mà-thôi cùng với chánh niệm và xả ly.Bên cạnh đó, chúng ta đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ trung tâm, bằng cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua việc hỗ trợ về giáo dục, y tế, trú xứ, vật thực… Bởi vì sự thực hành mọi loại thiện pháp cho tất cả, bằng hương pháp chỉ-làm-mà-thôi và chỉ-không-làm-mà-thôi, chúng ta không cần phải quá bận tâm về trung tâm này và những người ở đây. Nhưng cần tuyệt đối thận trọng tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.

Chúng ta vẫn đang xây dựng một tháp chùa trên bờ biển tại Pathein. Những người dân địa phương đang chung tay với thiện pháp đó. Đó là một ngôi làng hẻo lánh ít dân, so với thành phố thì an toàn hơn nhiều. Chúng ta cũng đang hỗ trợ vật thực cho làng tình thương Pháp bảo ở Hlegu và cả trạm cứu hộ động vật ở đó. Đồng thời, chúng ta còn hỗ trợ gạo cho những trại tị nạn ở khu vực biên giới, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa chính phủ và phiến quân địa phương. Vì những cuộc đụng độ giữa quân đội và phiến quân, rất nhiều người đã phải từ bỏ làng mạc và nhà cửa để đến tị nạn tại những ngôi làng lân cận, hàng ngàn người đang chịu cảnh thiếu thức ăn. Chúng ra đã chuyển đến đó 60 bao gạo và đang chuẩn bị thêm 50 bao nữa. Số gạo này thu được từ những chuyến khất thực ở bang Kachin và vùng hành chính Sagaing. Tối nay, tình nguyện viên của chúng ta sẽ đi Mandalay để thỉnh một tượng Phật cao 7 feets do thí chủ cúng dường. Trên đường về, chúng ta sẽ đưa tượng Phật diễu phố để người dân có thể chiêm ngắm và đảnh lễ, đó cũng là một thiện pháp thiết thực trong bối cảnh hiện tại. Bức tượng Phật sẽ được an vị tại khu vườn nơi chúng ta đang xây dựng thiền đường. Chúng tôi luôn cố thực hành thiện pháp nhiều và nhiều hơn nữa.

Bây giờ hầu hết mọi người đều ở trong nhà và thực hành thiện pháp một cách độc lập. Còn chúng ta thì tiếp tục thực hành thiện pháp cùng nhau nhiều nhất có thể. Nhưng vẫn cần phải nhớ, hãy thận trọng, đừng để vi-rút lay lan. Trong sự thực hành này, ta cũng không không chối bỏ việc tự cách ly, ở yên tại chỗ. Thực hành những thiện pháp tại chỗ cũng rất cần thiết. Tôi đã luôn phải tìm kiếm và thay đổi phương thức hành thiện, vì đất nước này rất hiếm khi ở trong tình trạng ổn định. Thế nên nếu cứ chờ một thời điểm an toàn và bình yên hơn để thực hành thì những thiện pháp sẽ chẳng bao giờ được thành tựu viên mãn.

Thiền sư Ottamathara

04/04/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế về COVID-19
Sayalay Pãnca Khandha ghi – U Ariya dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app