THABARWA CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH (PHẦN 1)

Hiện tại chúng ta đang đối mặt với đại dịch Covid-19, và chúng ta vẫn đang tiếp tục làm các việc thiện. Nhờ chúng ta  thực hành thiện pháp một cách thành thục, nên loại virus này không thể bắt nguồn từ đây – một trung tâm thiền. Thực vậy, loại virus này bắt nguồn từ Trung Quốc, từ một thành phố kinh tế. Chúng ta đang gieo hạt giống thiện, do đó chúng ta có thể gặt hái kết quả tốt. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không ra ngoài, không giao tiếp với những ai không làm điều thiện. Ngoài thế gian, người ta làm cả điều thiện và bất thiện, điều đúng và sai, vì họ không hiểu rõ về Sự thật. Nơi đây chúng ta cố gắng làm việc thiện không chỉ cho bản thân mà cho tất cả. Đó là lí do mọi người được tự do hợp tác với chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta làm thiện nguyện toàn thời gian, rất nhiều kết quả tốt đẹp đã, đang và sẽ hiển lộ ở nơi này. Đây không phải là kinh doanh nên sẽ không có hệ quả thứ phát. Chúng ta làm việc không phải vì tiền, chúng ta đang tích lũy phước và pháp thiện nên không có gì để lo lắng cho trung tâm Thabarwa cả.

Nếu chúng ta không thể xả li khỏi đời sống thế gian thì thật nguy hiểm. Trong tình cảnh hiện giờ, người trong xã hội đang tối giản hoạt động sinh hoạt, không đi lại, không mua sắm, cũng không thăm hỏi ai; họ đang được yêu cầu ở trong nhà; họ chẳng tin tưởng ai, không dám ở gần ai. Tốt hơn là chúng ta không đi ra ngoài, chỉ ở trong trung tâm này thôi. Chúng ta cần phải xả li khỏi xã hội, khỏi cái tâm lo âu. Hành thiền là một công việc dành cho tâm, bạn không nên nghĩ như người thế gian. Nếu bạn không thiền, bạn sẽ chú trọng các hành động về thân và khẩu. Nếu bạn thiền, bạn cần nhấn mạnh vào hành vi của tâm, trí. Sự xả li liên hệ trực tiếp đến tâm, không cần nghĩ đến nơi nào khác hay việc làm nào đó; chỉ cần làm việc thiện là chúng ta có thể an toàn và sống sót. Bằng cách này, tôi có cơ hội hành thiền tại trung tâm thiền, tôi có cơ hội xả li khỏi xã hội. Nếu tôi không thể làm điều đó, tâm tôi sẽ không thoát khỏi đời sống thế gian thường tình. Nhờ các trường thiền và việc hành thiền, tôi đã có thể xả li khỏi đời sống xã hội. Nếu không, chắc hẳn tôi sẽ bận rộn kinh doanh cho đến lúc này và không sống lâu được vì những hệ quả thứ phát của việc kinh doanh. Mặc dù già và bệnh tật nhưng những bệnh nhân được an toàn nơi đây, không phải vì họ có chỗ ở, không phải vì họ có người chăm sóc, mà vì pháp thiện liên tục xung quanh họ, lợi lạc cho tất cả, cho Sự thật chỉ-làm-mà-thôi. Pháp (dhamma) hay Sự thật chỉ-làm-mà-thôi đang bảo vệ cho trung tâm. Pháp sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu ở trung tâm.

Làng tình thương Pháp bảo đang nương tựa vào trung tâm Thabarwa, có rất nhiều người không thể tự mình hóa giải vấn đề. Trong tình huống này, chúng ta sẽ giải quyết dùm cho họ. Hiện tại, covid-19 là vấn đề lớn nhất; cho nên chúng ta cần chung tay góp sức. Đêm qua, tôi đi khất thực trong làng, tôi giảng giải về tình cảnh hiện thời liên quan đến virus cho dân làng rồi, nên chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Ngôi trường làng đang được dành cho những ai có biểu hiện nhiễm bệnh. Họ cần được cách li. Hiện thời trường học đang vào kì nghỉ, sẽ có phòng học trống nên sẽ có chỗ làm khu vực cách li. Chúng ta không có thuốc men đặc hiệu dành cho căn bệnh mới này, nên tạm thời chỉ cần cách li người có biểu hiện bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Nếu người đó thực sự nhiễm bệnh, chắc chắn sẽ phát bệnh trong vòng 2 tuần, không quá khó để theo dõi. Rất nhiều người nhiễm bệnh và cuối cùng đã hồi phục. Chỉ lo lắng hơn cho những ai đang có các chứng bệnh trong thân và tâm. Những ai trẻ và khỏe mạnh thì chẳng có gì để lo lắng nhiều. Chỉ cần thận trọng hơn vì ta không biết ai là người mang mầm bệnh. Đã có vài trường hợp ở Yangon, Mandalay, nhưng chưa có ở làng tình thương này, tại Thanlyin. Nhưng các nơi này có liên hệ với nhau, chúng ta nên cẩn thận. Dịch có thể sẽ bùng phát ở đây, chúng ta cần chuẩn bị cho điều đó.  Hầu hết những người ở đây là người  bình dân và họ không dễ tuân theo các nguyên tắc, rất khó kiểm soát. Viên chức nhà nước thì quan với việc tuân thủ nguyên tác, còn với thường dân, họ chẳng tiếp xúc với ai, họ không đi làm nên khó hợp tác với họ, để cùng nhau thực hành thiện pháp. Chúng ta cần chuẩn bị đối phó dịch bệnh này, cố gắng không để nó lây lan, tránh tổn thất về người, khoanh vùng kiểm soát trong trung tâm và trong làng. Trung tâm Thabarwa này đã từng sống sót qua những tình cảnh bi đát hơn, về chính trị, về thiên tai và những vấn đề nội bộ. Mỗi gia đình đều có xích mích giữa các thành viên, giữa vợ chồng, con cái. Ở đây thì có rất nhiều gia đình nên lại càng nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi có thể vượt qua vấn đề này nhờ làm thiện pháp cùng nhau. Chúng tôi chẳng bao giờ đóng cửa trung tâm, không ai, không điều gì có thể dừng hoạt động trung tâm lại được. Chúng ta nương tựa vào việc làm thiện pháp cùng nhau cho tất cả chúng sanh và cho Sự thật. Như thế là trọn vẹn.

Đối với những thiền sinh lâu năm và tình nguyện viên, không có gì lo lắng; đối với những người mới tới, họ có thể lo lắng vì họ không có nhiều kinh nghiệm, chúng ta cần cẩn trọng. Nếu tâm ta bình an, chúng ta sẽ an toàn. Nếu tâm không bình an, chúng ta sẽ không an toàn. Lời này dành cho tất cả mọi người đang trú tại trung tâm này. Những sự chúng ta đang làm là đúng đắn, chỉ cần tiếp tục làm thiện pháp. Dính mắc vào xã hội thì không an toàn, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta cần thoát li khỏi đời sống xã hội. Đây là phương pháp giải quyết vấn đề. Bằng cách làm thiện pháp, năng lượng và phước báu của trung tâm này sẽ khác với xã hội. Thiện pháp vận hành nên trung tâm này. Làng tình thương Pháp Bảo cũng vậy, pháp thiện sẽ bảo vệ chúng ta, chắc chắn. Chỉ có làm điều thiện mới gặt những quả lành, làm điều bất thiện thì ắt sẽ bị báo ứng. Nhưng người thế gian lại không chịu hiểu, họ không nhấn mạnh việc làm thiện pháp. Chúng ta cần sử dụng nơi này như một nơi công cộng, cho tất cả mọi người đều có thể đến cư ngụ và làm thiện pháp, để tạo cơ hội cho mọi người cùng hiểu về Sự thật như chúng ta vậy.

Hiện nay, nhiều tổ chức thiện nguyện đến phun xịt các tòa nhà và bên trong khu vực sinh hoạt để phòng ngừa virus, cho cả làng tình thương Pháp Bảo nữa. Chúng ta đã và đang giúp đỡ người khác toàn thời gian, đó là lí do nay ta được giúp đỡ lại trong những lúc cần thiết như thế này. Không cần lo lắng cho trung tâm, cứ là luật nhân quả mà thôi. Bạn chứng nghiệm và bạn có thể hiểu. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về luật nhân quả. Đối với những ai mới tới, chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe họ, kể cả người Miến hay người nước ngoài, chúng ta cần cách li những ai nghi vấn có thể mang theo virus. Vì không có nơi nào để đi, chúng ta phải chấp nhận tất cả. Hầu hết mọi người không làm thiện pháp toàn thời gian như chúng ta, họ lo lắng cho bản thân, cho công việc cá nhân. Ở đây chúng ta làm cho mọi chúng sanh, nên ngày càng nhiều người đến đây tham thiền và thực hành thiện pháp.

——

Trước khi có trường hợp nhiễm virus xảy ra ở trung tâm này, chúng ta nên nghĩ về bản thân và thực hiện cách li xã hội, chủ yếu là cố gắng đừng tiếp xúc quá gần nhau. Chúng ta nên bắt đầu áp dụng ngay. Đã có một số kết quả khả quan ở Ý, Anh, Trung Quốc, đặc biệt là khu vực phía Đông, số người nhiễm bệnh mới đang giảm ở những nơi đang áp dụng biện pháp này. Không rời khỏi nhà nếu không cần thiết, chỉ ưu tiên việc đi mua thuốc. Vậy thì ở đây ta có nên chuẩn bị sẵn một số kịch bản phòng chống phòng trường hợp dịch bệnh xảy ra thực sự hay không? Tôi thấy chư tăng vẫn tiếp tục việc đi bát, điều này thật đáng lo ngại.

Kể cả khi đi khất thực, chúng ta có thể kiểm tra sức khỏe của những ai tham gia. Vừa để củng cố tinh thần , vừa đảm bảo yêu cầu kiểm soát bệnh dịch. Đấy là dành cho góc nhìn của người thế gian. Đối với chư Tăng và chư Ni thì họ nhìn qua lăng kính khá họ năng lượng để xả li khỏi đời sống thế gian. Trong tình huống này, các thí chủ sẽ qyết định, nếu họ mời chúng tôi thì chúng tôi sẽ đến; nếu họ không thể mời chúng tôi đến để cũng dường vật thực thì chúng tôi không đi. Họ hiểu về khu dân cư họ đang cư ngụ, chúng tôi hiểu nơi trú xứ này. Họ sẽ xem xét tình hình và quyết định, song song đó chúng tôi cũng theo dõi tin tức và cân nhắc. Hiện giờ tôi không thể xác định chính xác việc tổ chức cho chư tăng đi đặt bát như thế nào. Dù không đi ra ngoài nhưng chúng tôi vẫn đi bát xung quanh khu làng được. Hôm qua, chúng tôi dự định thực hiện lễ khánh thành một trung tâm mới ở trong phố nhưng không được phép tổ chức nữa nên đành hoãn lại. Làm thiện pháp cần dựa trên những điều kiện thực tế, không thể nói chắc chắn điều gì. Một số giai đoạn khá ổn định nhưng trong giai đoạn hiện tại, ta cần chấp nhận mọi thay đổi phát sinh.

Thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara

28.03.2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Myanmar
Pháp thoại với Tình nguyện viên quốc tế
Kha Nguyen ghi và dịch – U Ariya biên tập
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app