Giới Thiệu Về Thiền Sư U Revata Sayadaw (Trung Tâm Thiền Pa-Auk)

Giới thiệu về thiền sư U Revata Sayadaw

Thiền sư U Revata Sayadaw sinh năm 1971 tại Mawlamyine, Myanmar. Ngài nhận bằng cử nhân Đại học Yangon năm 1994 và dạy công nghệ máy tính trong năm năm một cách độc lập. Ngài thọ giới Tỳ-khưu Theravāda tại Pa-Auk Tawya năm 1999, với Tôn giả U Āciṇṇa, Pa-Auk Tawya Sayadaw là vị thầy tế độ. Ngài nghiên cứu kinh điển và Chú giải Pāḷi, nói được ba ngôn ngữ Miến Điện, Anh và Thái.

Thien su U Revata Sayadaw 1
Thiền Sư U Revata Sayadaw 1

Sau khi hành thiền dưới sự hướng dẫn của Tôn giả Pa-Auk Tawya Sayadaw, Sayadaw U Cittara và Sayadaw U Sīla, năm 2002, ngài bắt đầu dạy thiền cho thiền sinh trong và ngoài nước, cả xuất gia và tại gia, và là một vị thiền sư trợ giảng của Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Tawya Sayadaw. Ngài chịu trách nhiệm giảng dạy các thiền sinh trong nước lẫn quốc tế và đào tạo các hành giả đã thành tựu để tự mình đi dạy thiền.

Là một thiền giả và thiền sư ưu tú, ngài đã đi giảng dạy rộng rãi khắp nơi trong nước Myanmar và nước ngoài. Ngài đã hướng dẫn các khóa thiền ở Trung Quốc, Indonesia, Latvia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thien su U Revata Sayadaw 2

Ngài thiền sư U Revata Sayadaw đến Việt Nam lần đầu vào tháng 10/2014 để thay mặt ngài đại trưởng lão Pa-Auk Tawya Sayadaw (lúc đó đang lâm trọng bệnh tại Hà Nội) giảng dạy khoá thiền Samatha – Vipassanā 7 ngày tại Bắc Ninh và 1 tháng tại Đà Lạt (1 tháng đầu trong khoá thiền 3 tháng tại Đà Lạt). Từ những bài giảng và sự hướng dẫn của ngài, nhiều thiền sinh đã hiểu rõ và có niềm tin vững chắc về con đường tu tập một cách trình tự có hệ thống theo Giới – Định – Tuệ, dựa trên những chỉ dẫn chi tiết của bộ Thanh Tịnh Đạo cùng Tam Tạng Pāli và các bản Sớ Giải. Nhiều thiền sinh đã tiến bộ dưới sự tu tập của ngài thiền sư U Revata Sayadaw và thiền sư U Aggañña Sayadaw trong khoá thiền 3 tháng tại Đà Lạt (11/2014 – 1/2015), để rồi từ đó nhiều thiền sinh đã quyết định đến các trung tâm thiền Pa-Auk Tawya ở Myanmar để tiếp tục con đường tu tập và xuất gia trọn đời. Năm 2017, ngài đến Việt Nam thêm một lần nữa theo sự thỉnh mời của thiền sinh Việt Nam để giảng dạy khoá thiền Samatha – Vipassanā tại Bắc Ninh và Ba Vì. Khoá thiền đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hoan hỉ của các hành giả Việt Nam.

Thien su U Revata Sayadaw 4
Thiền Sư U Revata Sayadaw

Thiền sư U Revata Sayadaw đã an cư 3 mùa mưa liên tiếp (2015-2017) tại thiền viện Pa-Auk Tawya chi nhánh Thái Lan (Angthong International Meditation Center) để hướng dẫn thiền cho các hành giả tại nơi đây cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển và vận hành một chi nhánh thiền viện Pa-Auk Tawya mới được thành lập.

Ngài hiện là trụ trì thiền viện Pa-Auk Tawya chi nhánh Heho, bang Shan, Mynamar và cư ngụ tại đây từ năm 2018 đến nay.

Thiền sư U Revata viết bốn cuốn sách bằng ngôn ngữ bản xứ của mình, ba trong số đó cùng cộng tác với Đại Trưởng Lão Tôn giả Pa-Auk Tawya Sayadaw. Tựa sách tiếng Anh của thiền sư U Revata Sayadaw gồm có: Awaken, O World! (2006); The Disciple Within (2008); Bearers of the Burden (2011); Expectation Derived from One’s Own Point of View (2015), A Journey of Self-Discovery (2015) và The Truth Taught by all the Buddhas.

Thien su U Revata Sayadaw 3

Những lời giảng dạy khác của thiền sư U Revata Sayadaw bằng các định dạng sách điện tử, ghi âm, và video có thể được tìm thấy trên Internet tại đây: https://theravada.vn/book-author/thien-su-revata/

Nghe Pháp thoại “Tại sao chúng ta phải hành thiền” do thiền sư U Revata Sayadaw thuyết giảng trong khoá thiền Đà Lạt năm 2014 tại đây: https://theravada.vn/tai-sao-phai-hanh-thien-thien-su-revata-sayadaw/

 

Pa-Auk Vietnam Community tổng hợp và bổ sung dựa trên phần giới thiệu về thiền sư U Revata Sayadaw trong quyển sách “Sự thật được dạy bởi Chư Phật” (nhóm Tâm Bình An dịch từ Anh sang Việt từ quyển The Truth taught by all the Buddhas).

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app