Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát. Bài 3/6 – Như Thật Tuệ Quán

Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát. Bài 36 Như Thật Tuệ Quán

Do biết như thế nào, do thấy như thế nào, bạch Thế Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, lại không có (1) Ngã kiến, (2) Ngã sở kiến, (3) Ngã mạn?

Phàm có SẮC gì, Phàm có THỌ gì, Phàm có TƯỞNG gì, Phàm có các HÀNH gì, Phàm có THỨC gì, này Kappa, thuộc
(1) quá khứ, (2) vị lai, (3) hiện tại, hoặc (4) nội hay (5) ngoại, hoặc (6) thô hay (7) tế, hoặc (8) thắng hay (9)  liệt, hoặc 1(10) xa hay (11) gần

Tất cả cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là:

1.Cái này không phải của tôi,
2. Cái này không phải là tôi,
3. Cái này không phải tự ngã của tôi.

Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối với thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có

1. Ngã kiến,
2. Ngã sở kiến,
3. Ngã mạn.

 

Nguồn trích dẫn:  Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya. Tập III – Thiên Uẩn [22] Chương I Tương Ưng Uẩn (g). C. Năm Mươi Kinh Sau. II. Phẩm Thuyết Pháp. XII. Kappa.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app