11/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Câu hỏi của thiền sinh: Xin chào Ngài Thiền Sư! Con đã 38 tuổi và đang điều hành công ty riêng. Con thuê một cô thư ký và đem lòng cảm mến người đó nhưng cô ấy đã từ chối vì cho rằng cả hai không đồng điệu. Một ý nữa, cô ấy là một người tầm cầu Pháp và là một hành giả. Cô ấy không nghĩ đến việc kết hôn. Con biết rằng dục vọng của mình là do vô minh và tham ái. Mỗi ngày, chúng con đang làm việc cùng nhau. Làm sao để con loại trừ tâm yêu thích bởi vì con muốn giữ cô ấy cho công việc? Bạch Ngài cho con lời khuyên.

Gốc rễ vấn đề là cách thức bạn đã ứng xử với người từng đơn phương thương mình và vẫn chưa thỏa ước vọng của người ấy. Đó là lý do tại sao bạn đang gánh chịu điều tương tự. Nếu như bạn có thể chấp nhận, bạn nên hiểu theo hướng này và cố gắng đối đãi cô ấy như em (chị) gái mình. Do vậy, bạn có thể làm việc lành và nhận lãnh quả lành trong tương lai. Để xả ly khỏi cô ấy, bạn nên gieo thật nhiều nhân lành kiểu như vậy. Tốt hơn hết là say mê làm thiện hơn yêu cái gì hay ai đó bởi sẽ chẳng có hệ lụy kèm theo. 

Bây giờ, bạn có thể chưa kham nhẫn nỗi. Bạn phải xả ly khỏi bản thân bằng cách làm mọi loại phước thiện để trì giới và giữ tâm quân bình, thanh tịnh. Vấn đề này không liên quan đến bất kỳ ai mà bởi vô minh và tham ái. Dẫn đến sự hiểu sai lầm về ai đó hay điều gì, người nam và người nữ, chúng sinh và phi chúng sinh. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể xả ly được. Chúng ta không nên quên Sự Thật rằng: không có ai – chẳng có cái gì – không tôi – không bạn – chẳng có của tôi – chẳng có của bạn, chỉ là bản-chất-vô-thường-luôn-đổi-mới. Bạn càng khắc sâu Sự Thật trong tâm, bạn càng có thể xả ly khỏi bản thân, khỏi người khác và cả người con gái ấy nhiều hơn. Nhiều người trong xã hội đang gánh cái khổ như bạn. Giờ đây, bạn có cơ hội giải quyết vấn đề bằng việc làm thiện phước. Nếu thành công, bạn có thể giúp đỡ những người khác. Điều này thật là cao cả!

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app