Thiền Minh Sát Vipassana và Tứ Diệu Dế

“Theo Tứ Diệu Đế,
  1. sanh và diệt là Khổ Đế;
  2. trí hiểu biết Khổ là Đạo Đế.
  3. Sự diệt của Ái, Mạn, Kiến là sự Diệt của Tập Đế;
  4. sự không xuất hiện của Sanh, Già và Chết là Diệt Đế.

Do đó quán sanh diệt có nghĩa là quán Tứ thánh đế hay có thể nói bao trùm toàn bộ Tứ thánh đế, vì thế thiền Minh Sát cần phải được thực hành ngay khi có thể. Nếu người hành thiền trễ đi một ngày họ sẽ mất cơ hội trong một ngày và điều này có nghĩa là bất cứ điều rủi ro nào cũng có thể xảy ra với họ trong ngày ấy, hơn nữa những nguy hiểm của bệnh và chết trong thời đại hết sức khẩn trương này sẽ ập đến bất cứ lúc nào!

Thực hành Minh Sát là con đường duy nhất có thể chặn trước được sự rủi ro tiềm tàng của việc rơi vào bốn ác đạo trong lần tái sanh kế tiếp.”

Nguồn trích dẫn:  Thiền sư Mogok – Pháp Duyên Sanh. U ThanDaing. TK Pháp Thông dịch. NXB Tôn giáo.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app