Ty kheo dang duoc cung kinh

Photo: Người dân Myanmar bày tỏ sư tôn kính mỗi khi gặp chư tăng. Ảnh chụp dân làng gần Tu viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 2014.

Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời vì lý do gì?

“Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

Thế nào là sáu?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo

1) khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác;

2) khi tai nghe tiếng...

3) khi mũi ngửi hương...

4) khi lưỡi nếm vị...

5) khi thân cảm xúc...

6) khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.”

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương VI – Sáu Pháp
* Nội dung được trích từ các bài giảng và tài liệu do Sư Viên Phúc tổng hợp và chia sẻ trên trang Ehipassiko.info

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app