X. QUYỀN SONG (Indriyayamaka) – tiếp theo

[903] TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[904] TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh nhưng nam quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[905] TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh nhưng tỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh.

[906] TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người sẽ là hạng hữu tỷ sanh bằng thọ xả rồi viên tịch, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh nhưng hỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác thì người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh nhưng tỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh”.

[907] TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người sẽ là hạng hữu tỷ tục sinh bằng hỷ thọ rồi viên tịch, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh nhưng xả quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác thì người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh nhưng tỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới, thì người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh”.

[908] TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh nhưng tỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới, thì người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh”.

[909] NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ sanh nhưng nam quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nam quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.”

[910] NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.”

[911] NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính tục sinh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ sanh nhưng hỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính tục sinh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.”

[912] NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính tục sinh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ sanh nhưng xả quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính tục sinh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.”

[913] NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh.”

[914] NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh nhưng nữ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.”

[915] NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính tục sinh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nam quyền sẽ sanh nhưng hỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, người ấy cõi ấy nam quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính tục sinh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh nhưng nam quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.”

[916] NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính tục sinh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nam quyền sẽ sanh nhưng xả quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy nam quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính tục sinh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh nhưng nam quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác, thì người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.”

[917] NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh nhưng nam quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác thì người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh.”

[918] MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm cho đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, đối với người cõi vô tưởng, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh nhưng hỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn người cõi ngũ uẩn hạng khác thì người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[919] MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm cho đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, đối với người cõi vô tưởng, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh nhưng xả quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn người cõi ngũ uẩn hạng khác thì người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[920] MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh nhưng ý quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn, người ấy cõi ấy mạng quyền sẽ sanh và ý quyền cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[921] HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh nhưng xả quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn người cõi ngũ uẩn hạng khác thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm cho đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh nhưng hỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn hạng khác, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.”

[922] HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh nhưng hỷ quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn hạng khác, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh.”

[923] XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm cho đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh nhưng xả quyền sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn, người cõi ngũ uẩn hạng khác, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh.”

[924] TÍN QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng … Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[925] TUỆ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[926] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NHĨ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[927] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng chẳng phải là nhãn quyền sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[928] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, với người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[929] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng nhãn chẳng phải quyền là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nam quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[930] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót thì người ấy nhãn quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[931] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh bằng thọ xả hữu nhãn rồi viên tịch, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, với những người ấy hỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[932] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, với người ấy nhãn quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh bằng thọ hỷ hữu nhãn rồi viên tịch, với người ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót thì với người ấy xả quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[933] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN… trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, thì với người ấy nhãn quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[934] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với những hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

[935] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, thì với những hạng ấy nam quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

[936] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới, cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[937] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy Tỷ quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với những hạng ấy tỷ quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh bằng thọ xả hữu tỷ rồi viên tịch, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với những hạng ấy hỷ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

[938] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải là sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi sắc giới bằng thọ hỷ rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN CŨNG SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh bằng họ hỷ hữu tỷ rồi viên tịch, với người ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi sắc giới bằng họ hỷ rồi viên tịch, thì với người ấy xả quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

[939] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, thì với người ấy tỷ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[940] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng nam quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, thì với các hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng nữ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, thì với các hạng ấy nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh.”

[941] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, thì với người ấy nữ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[942] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, người sẽ sanh cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng nữ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, người mà sẽ sanh cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, thì với các hạng ấy hỷ quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh.”

[943] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy nữ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với người ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng nữ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy xả quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh.”

[944] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót thì với người ấy nữ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[945] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với những hạng ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót thì với người ấy nam quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[946] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với những hạng ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với những hạng ấy nam quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng nam quyền sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu. Chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với các hạng ấy hỷ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh”.

[947] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới, cõi vô sắc giới rồi viên tịch, người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sinh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với những hạng ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với những hạng ấy nam quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sinh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với người ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng nam quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy. Còn đối với người kiếp chót, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sinh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với người ấy xả quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh”.

[948] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với những người ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót với người ấy nam quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[949] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người kiếp chót, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.

[950] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, với người ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người tối hậu tâm (pacchimacittasamangī) thì người ấy xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh”.

[951] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[952] HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với bậc tối hậu tâm, thì hạng ấy hỷ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, với người ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với bậc tối hậu tâm thì với người ấy xả quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

[953] HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với bậc tối hậu tâm thì với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[954] XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, với người ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với bậc tối hậu tâm thì với hạng ấy xả quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[955] TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[956] TUỆ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[957] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NHĨ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[958] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy còn ở cõi vô tưởng, cõi vô sắc, cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[959] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN … trùng … NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi vô sắc, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[960] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”

[961] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[962] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô sắc, cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh, nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh và xả quyền quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[963] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi vô sắc, cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[964] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN … trùng … NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[965] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”

[966] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi vô sắc, ở cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[967] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, ở cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[968] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[969] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”… trùng …

[970] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (natthi).

[971] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng hỷû quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi vô sắc, ở cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[972] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[973] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, ở cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh ở cõi ấy; còn ở cõi vô tưởng, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[974] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi).

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh!”

[975] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN … trùng … TÍN QUYỀN … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (Natthi).

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Sẽ sanh!”

[976] HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN … trùng … TÍN QUYỀN … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[977] XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[978] TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[979] TUỆ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[980] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NHĨ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[981] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh.”

[982] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh.”

[983] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh”.

[984] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, người ấy cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi kiếp chót, người ấy cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[985] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ tái sanh hữu nhãn bằng thọ xả rồi viên tịch, người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh.”

[986] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô sắc, người ấy cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh, nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi kiếp chót, người cõi vô tưởng, người ấy cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh hữu nhãn bằng thọ hỷ rồi viên tịch, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng nhãn quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi kiếp chót, người cõi vô tưởng, người ấy cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng sẽ không sanh.”

[987] NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô sắc, người ấy cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh, nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng với người ấy cõi ấy nhãn quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[988] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi dục giới người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

[989] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh, nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

[990] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[991] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh hữu tỷ bằng thọ xả rồi viên tịch, người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

[992] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng, thì người ấy cõi âáy tỷ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ sanh hữu tỷ bằng thọ hỷ rồi viên tịch, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng tỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng, thì người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh”.

[993] TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối người cõi kiếp chót, người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy tỷ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[994] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng nam quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, thì với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng nữ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, thì người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh”.

[995] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, thì với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[996] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng nữ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh”.

[997] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN CŨNG KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng nữ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh”.

[998] NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nam tính thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy nữ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[999] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, thì với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1000] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu sanh hữu chỉ với nữ tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nam tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, đối với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng nam quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh”.

[1001] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nữ tính sanh bằng thọ xả thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi kiếp chót, người cõi vô tưởng, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nữ tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nam tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng nam quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người kiếp chót, người cõi vô tưởng, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nữ tính sanh bằng thọ hỷ thôi rồi viên tịch, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh”.

[1002] NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, và người mà sẽ trải qua dù bao nhiêu kiếp sống chỉ với nữ tính thôi rồi viên tịch, thì với người ấy, cõi ấy nam quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi kiếp chót, người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy nam quyền sẽ không sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1003] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, đối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tâm rốt ráo, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

[1004] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, đối với người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; Còn đối với người cõi tâm rốt ráo, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

[1005] MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người người cõi vô tưởng, người ấy cõi ấy ý quyền sẽ không sanh nhưng mạng quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tâm rốt ráo, thì người ấy cõi ấy ý quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh.”

[1006] HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng xả quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tâm rốt ráo, người cõi vô tưởng, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng hỷ quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy. Còn đối với người cõi tâm rốt ráo, người cõi vô tưởng, thì người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh.”

[1007] HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, với người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tâm rốt ráo, người cõi vô tưởng, thì người ấy cõi ấy hỷ quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1008] XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng tín quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tâm rốt ráo, người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1009] XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người mà liên tục tâm đến tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh nhưng ý quyền chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tâm rốt ráo, người cõi vô tưởng, thì với người ấy cõi ấy xả quyền sẽ không sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh.”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1010] TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng … Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1011] TUỆ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[1012] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NHĨ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, thì với những hạng ấy nhĩ quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”

[1013] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, thì với các hạng ấy tỷ quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy tỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”

[1014] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN … trùng … NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, với các hạng ấy nam quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với hạng ấy nam quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”

[1015] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, thì với các hạng ấy mạng quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với hạng ấy mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”

[1016] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN … trùng … XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, thì với các hạng ấy xả quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”

[1017] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, thì với các hạng ấy yÙ quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với hạng ấy ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”

[1018] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN … trùng … NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, thì với các hạng ấy nam quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với hạng ấy nam quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”

[1019] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, thì với các hạng ấy mạng quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”

[1020] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN … trùng … XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, thì với các hạng ấy xả quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với hạng ấy xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”

[1021] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, với người ấy ý quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”

[1022] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người phi nưÕ đang sanh, thì với các hạng ấy nam quyền từng sanh nhưng nữ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người nữ đang sanh thì với người ấy nam quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”

[1023] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, thì với hạng ấy mạng quyền từng sanh nhưng nữ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người nữ đang sanh thì với người ấy mạng quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”

[1024] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN … trùng … XẢ QUYỀN … TÍN QUYỀN … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, với các hạng ấy ý quyền từng sanh nhưng nữ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người nữ đang sanh thì với người ấy ý quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”

[1025] NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, thì với các hạng ấy mạng quyền từng sanh mà nam quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người nam đang sanh thì với người ấy mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh”

[1026] NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN… trùng … XẢ QUYỀN … TÍN QUYỀN… TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, thì với các hạng ấy ý quyền từng sanh mà nam quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người nam đang sanh thì với người ấy ý quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh”

[1027] MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với các hạng ấy hỷ quyền từng sanh mà mạng quyền thì không đang sanh cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm với các hạng ấy hỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh”

[1028] MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN… TRÙNG..ṬÍN QUYỀN..ṬUỆ QUYỀN…Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với các hạng ấy ý quyền từng sanh mà mạng quyền thì không đang sanh cho người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm thì với các hạng ấy ý quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh”

[1029] HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, người nhập thiền diệt, người vô tưởng, với các hạng ấy xả quyền từng sanh mà hỷ quyền thì không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ hỷ, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng hỷ, thì với các hạng ấy xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh”

[1030] HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN..ṬRÙNG..ṬUỆ QUYỀN…Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, đối với người đang nhập thiền diệt, đối với người vô tưởng, với các hạng ấy ý quyền từng sanh nhưng hỷ quyền thì không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ hỷ, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng hỷ, thì với các hạng ấy ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh”

[1031] XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TÍN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng xả, đối với người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với các hạng ấy tín quyền từng sanh nhưng xả quyền thì không đang sanh; còn đối với người đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với các hạng ấy tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh”

[1032] XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng xả, người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với các hạng ấy ý quyền từng sanh nhưng xả quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với các hạng ấy ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh”

[1033] TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TUỆ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng tín, đối với người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với các hạng ấy tuệ quyền từng sanh nhưng tín quyền thì không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhân đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng tín, thì với người ấy tuệ quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh”

[1034] TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng tín, người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với các hạng ấy ý quyền từng sanh nhưng tín quyền thì không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhân đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng tín, thì với người ấy ý quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh”

[1035] TUỆ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng trí, người đang nhập thiền diệt, người vô tưởng, với các hạng ấy ý quyền từng sanh nhưng tuệ quyền không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang sanh tương ưng trí, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng trí, với những hạng ấy thì ý quyền từng sanh và tuệ quyền cũng đang sanh”

[1036] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO … trùng…

[1037] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Bậc tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng nhĩ quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với các hạng hữu nhãn khác đang sanh thì đối với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ NHĨ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy nhĩ quyền từng sanh nhưng nhãn quyền thì không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy cõi ấy nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1038] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi sắc giới, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng tỷ quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn với người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới, thì với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ TỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy tỷ quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới thì với người ấy cõi ấy tỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1039] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN … trùng … NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi sắc giới, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng nam quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới, thì với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy nam quyền từng sanh nhưng nhãn quyền thì không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới thì với người ấy cõi ấy nam quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1040] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng mạng quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn khác đang sanh, thì với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1041] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng hỷ quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang sanh, thì với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1042] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng xả quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang sanh, thì với người ấy nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1043] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng tín quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang sanh, thì với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ TÍN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy tín quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy cõi ấy tín quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1044] NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN … trùng …Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh nhưng ý quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn khác đang sanh, thì với người ấy cõi ấy nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng nhãn quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh”.

[1045] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NỮ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy nữ quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy nữ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”.

[1046] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy nam quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy nam quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”.

[1047] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”.

[104] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”.

[1049] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”.

[1050] TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN..ṬRÙNG..ṬUỆ QUYỀN…Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ ÝQUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng tỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh”.

[1051] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ NAM QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nữ đang sanh cõi dục giới, với người ấy cõi ấy nam quyền từng sanh nhưng nữ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy cõi ấy nam quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”.

[1052] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nữ đang sanh người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh nhưng nữ quyền thì không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”.

[1053] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh nhưng nữ quyền thì không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh thì với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”.

[1054] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh nhưng nữ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh thì với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”.

[1055] NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN..ṬRÙNG..ṬUỆ QUYỀN…Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NỮ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng nữ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh”.

[1056] NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nam đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh nhưng nam quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nam đang tái sanh, với người ấy cõi ấy mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh”.

[1057] NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nam đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh nhưng nam quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nam đang tái sanh, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh”.

[1058] NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nam đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh nhưng nam quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nam đang tái sanh, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh”.

[1059] NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … (TRÙNG) … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NAM QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi dục giới, người phi nam đang tái sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng nam quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người nam đang tái sanh, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh”.

[1060] MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Vào sát na sanh của tâm sanh đối với người cõi tịnh cư, người đang tục sinh cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy mạng quyền đang sanh nhưng hỷ quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác đang tục sinh, và người cõi trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, thì với người ấy cõi ấy mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ HỶ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh nhưng mạng quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang tục sanh cõi tứ uẩn ngũ uẩn, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, với người ấy cõi ấy hỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh”.

[1061] MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tục sinh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy mạng quyền đang sanh nhưng xả quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác và người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, với người ấy cõi ấy mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh nhưng mạng quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang tục sanh cõi tứ uẩn ngũ uẩn, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, thì với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh”.

[1062] MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy cõi ấy mạng quyền đang sanh nhưng ý quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn những người đang sanh cõi tứ uẩn ngủ uẩn hạng khác, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, thì với người ấy cõi ấy mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang tử biệt cõi tứ uẩn, ngũ uẩn, người trong thời bình nhật vào sát na diệt của tâm, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng mạng quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tứ uẩn ngũ uẩn, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh”.

[1063] HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh nhưng hỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ hỷ, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng hỷ, với người ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh”.

[1064] HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN … trùng … TUỆ QUYỀN … Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ HỶ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, vào sát na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng hỷ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ hỷ, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng hỷ thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh”.

[1065] XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy cõi ấy xả quyền đang sanh nhưng tín quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với các hạng khác đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy xả quyền đang sanh và tín quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ TÍN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng xả, với người ấy cõi ấy tín quyền từng sanh nhưng xả quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh”.

[1066] XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy cõi ấy xả quyền đang sanh nhưng tuệ quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với các hạng khác đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy xả quyền đang sanh và tuệ quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ TUỆ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng xả, với người ấy cõi ấy tuệ quyền từng sanh nhưng xả quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh”.

[1067] XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy cõi ấy xả quyền đang sanh nhưng ý quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với các hạng khác đang sanh bằng thọ hỷ, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy xả quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ XẢ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng xả, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng xả quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh”.

[1068] TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy cõi ấy tín quyền đang sanh nhưng tuệ quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhân hạng khác đang sanh bằng thọ xả, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng xả, thì với người ấy cõi ấy tín quyền đang sanh và tuệ quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ TUỆ QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng tín, với người ấy cõi ấy tuệ quyền từng sanh nhưng tín quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhân đang sanh người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng tín, thì với người ấy cõi ấy tuệ quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh”.

[1069] TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy tín quyền đang sanh nhưng ý quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhân hạng khác đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng tín, với người ấy cõi ấy tín quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TÍN QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng tín, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng tín quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người hữu nhân đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng tín, thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và tín quyền cũng đang sanh”.

[1070] TUỆ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người tịnh cư đang sanh, với người ấy cõi ấy tuệ quyền đang sanh nhưng ý quyền không từng sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người tương ưng trí hạng khác đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng trí, thì với người ấy cõi ấy tuệ quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh”.

HAY LÀ Ý QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TUỆ QUYỀN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người vào sát na diệt của tâm, người vào sát na sanh của tâm bất tương ưng trí, với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh nhưng tuệ quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy; còn đối với người tương ưng trí đang sanh, người trong thời bình nhật vào sát na sanh của tâm tương ưng trí, thì với người ấy cõi ấy ý quyền từng sanh và tuệ quyền cũng đang sanh”.

[1071] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHĨ QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

HAY LÀ NHĨ QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”.

[1072] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

HAY LÀ TỶ QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”.

[1073] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NỮ QUYỀN… trùng … NAM QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

HAY LÀ NAM QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”.

[1074] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ MẠNG QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

HAY LÀ MẠNG QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”.

[1075] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ HỶ QUYỀN … trùng … XẢ QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

HAY LÀ XẢ QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có (natthi)!”.

[1076] NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ TÍN QUYỀN… trùng … TUỆ QUYỀN… Ý QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng sanh!”

HAY LÀ Ý QUYỀN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN QUYỀN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không có!” (natthi) … trùng …

-ooOoo-

 

 

* Thuộc ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP | YAMAKA - BỘ SONG ĐỐI IV | Dịch Việt: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ - SANTAKICCA Mahā Thera | Nguồn Budsas.net

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app