Thiền sư Ottamasara

TỪ VÔ MINH ĐẾN MINH

Chuyển ngữ: Lan – Nanika

 

 

MỤC LỤC

TIỂU SỬ THIỀN SƯ OTTAMASARA ………………………………….4

CÁC TRUNG TÂM THIỀN ĐƯỢC LẬP RA BỞI THIỀN SƯ OTTAMASARA ………….6

VỀ TRUNG TÂM THABARWA …………………………………………..8

CHƯƠNG I: HIỂU VỀ TỨ DIỆU ĐẾ ………………………………….10

CHƯƠNG II: BẢN CHẤT SINH DIỆT ……………………………….12

CHƯƠNG III: CHÁNH NIỆM CÙNG VỚI XẢ LY …………….16

CHƯƠNG IV: ĐỪNG TUÂN THEO HAM MUỐN CỦA BẠN………….26

CHƯƠNG V: SỰ THỰC HÀNH XẢ LY……………………………..47

CHƯƠNG VI: LÀM THIỆN PHÁP KHÔNG GIỚI HẠN ……61

CHƯƠNG VII: TRUYỀN THỐNG VÀ CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO THỰC SỰ………. 104

CHƯƠNG VIII: KHÔNG CHỐI BỎ KHÔNG DÍNH MẮC 137

CHƯƠNG IX: BUÔNG BỎ THÓI QUEN NẮM GIỮ ……… 149

CHƯƠNG X: SỨC MẠNH XẢ LY ………………………………….. 167

CHƯƠNG XI: CHÚ Ý VÀO VIỆC NÊN LÀM ………………… 185

CHƯƠNG XII: CHỈ BẢN CHẤT VÔ THƯỜNG LÀ THẬT ……………………. 198

CHƯƠNG XIII: TỰ DO THỰC SỰ………………………………….. 210

CHƯƠNG XIV: TÍNH KHÔNG……………………………………….. 234

CHƯƠNG XV: TRUNG TÂM THIỀN THABARWA ……… 252

 

TIỂU SỬ THIỀN SƯ OTTAMASARA

Thiền sư Ottamasara sinh ra ở Katha, Sagaing, Myanmar, vào chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 1969. Từ khi con trẻ, Ngài đã đặt toàn bộ giá trị vào giáo dục. Ngài vượt qua kỳ thi tuyển đại học năm 1986 với kết quả xuất sắc. Sau khi hoàn thành bằng tú tài trường Đại học Yangon năm 1992, Ngài trở thành nhà thầu và doanh nhân thành đạt trong một khoảng thời gian ngắn. Trong 7 năm, phải đối mặt với những khó khăn và thất bại khi điều hành doanh nghiệp phức hợp, Ngài tìm đến nương tựa vào Pháp Bảo từ năm 1999. Với sự giúp đỡ của một người bạn đạo, Ngài tìm đến trung tâm Mogok ở thiền viện Insein, tham gia một khóa tu 5 ngày, khởi đầu cho việc quán chiếu và thực hành Pháp.

Từ tháng 2 năm 1999 đến tháng Giêng năm 2002, Ngài tập trung miên mật trong việc hành thiền và trở nên rất tận tâm với Giáo Pháp. Ngài giảm thiểu công việc kinh doanh một cách nhẹ nhàng và không còn nhiều dính mắc. Để truyền bá Giáo Pháp, Ngài cúng dường toàn bộ tài sản tích lũy trong 6 năm làm kinh doanh. Ngài tập trung vào làm các việc từ thiện, giữ giới và quán chiếu tìm ra Sự Thật.

Trong 3 năm quán chiếu, Ngài đã tham gia các khóa thiền 5 ngày, cũng như 10 ngày ở trung tâm thiền Quốc tế của Thiền sư U Ba Khin. Khóa tu 5 ngày ở trung tâm thiền Dhamma Joti của Sayagyi U Goenka’s và khóa 10 ngày ở trụ sở trường thiền Vipassana Mogok Natmauk.

Đến năm 2002, tại Yangon Ngài xuất gia với thiền sư U Nayyasagara và bắt đầu dạy thiền ở các trung tâm, trường học, viện nghiên cứu, bệnh biện và tư gia ở Myanmar và ngoại quốc.

 

Sach-Tu-Vo-Minh-den-Minh.in_

 

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Từ Vô Minh Đến Minh, tác giả Thiền Sư Ottamathara

Link  cuốn Từ Vô Minh Đến Minh
Link  tải sách ebook Từ Vô Minh Đến Minh
Link  video cuốn Từ Vô Minh Đến Minh
Link  audio cuốn Từ Vô Minh Đến Minh
Link  thư mục tác giả Thiền Sư Ottamathara
Link  thư mục ebook tác giả Thiền Sư Ottamathara
Link  giới thiệu tác giả Thiền Sư Ottamathara
Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app