Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hn lượng, không che giấu. Vị tỳ khưu y nên đưc đưa về lại (hình phạt) ban đầu.

Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hn lượng, có che giấu. Vị tỳ khưu y nên đưc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trưc đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.

Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hn lượng, có che giấu và không che giấu. Vị tỳ khưu y nên đưc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trưc đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.

4-9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa không hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Vị tỳ khưu y nên đưc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trưc đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.

10-36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xng đáng hình phạt mānatta ―(như trên)đang thực hành hình phạt mānatta ―(như trên)― xng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hn lượng, không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Vị tỳ khưu y nên đưc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trưc đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.

Ba mươi sáu trường hợp đưc đy đủ.

--ooOoo--



Phiên bản thư viện demo v4.5 [Tipiṭaka Tiếng Việt] Theravada