78/14 đường Bình Giã, P.8, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thiền viện Bồ Đề tọa lạc 78/14 đường Bình Giã, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguồn gốc đất của đạo hữu Minh Trí, thế danh Nguyễn Văn Phi, khai sổ bộ và đứng tên từ năm 1970. Ông đã lập tịnh xá Bồ Đề để tu tại gia từ năm 1984 nhưng không có sinh hoạt trong giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2008, ông Nguyễn Văn Phi và ni sư Hiền Giới đã hiến cúng cho Phật giáo Nguyên Thủy 1000 m2 đất, ĐĐ. Thiện Minh, thế danh Nguyễn Văn Sáu trụ trì chùa Bửu quang Q.Thủ Đức, TPHCM tiếp nhận đứng tên sổ đỏ để thành lập thiền viện Bồ Đề.

Tháng 9/2014, thiền viện Bồ Đề được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Vị trí thiền viện Bồ Đề nằm gần trung tâm thành phố Vũng Tàu, phố xá tấp nập người qua lại nhưng nằm khuất trong hẻm nên khá yên ả và thanh tịnh, xứng đáng là trú xứ để tu thiền. Mỗi tháng có 2 ngày thiền được tổ chức từ 8h-16h, diễn ra vào ngày 16 và mùng 1 hàng tháng. Cách biển Vũng Tàu đi bộ khoảng 10 phút, không khí mát mẽ, cảnh quang sạch sẽ và thanh tịnh.

  1. Vài nét về lịch sử

Năm 2008, ĐĐ. Thiện Minh tham dự lễ chúc mừng chư tăng Nam tông Kinh và Nam tông Khmer đắc cử trong HĐTS. GHPGVN được tổ chức tại chùa Nam Sơn. Dịp lễ này, ĐĐ. Thiện Minh hạnh ngộ cư sĩ Nguyễn Văn Phi, đó là nguyên do để đạo hữu Minh Trí cúng dường đất để xây dựng thiền viện sau này.

Ngày 24/8/2008, ông Nguyễn Văn Phi, ni sư Hiền Giới thường trú tại 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Tp Vũng Tàu đồng ký tên hiến đất và 1 số vật dụng cho Phật giáo Nguyên Thủy-Therāvada với sự đại diện nhận lãnh là ĐĐ. Thiện Minh, thường trú chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3 TPHCM. Bảng kê khai tài sản dâng đất cho Phật giáo Nguyên Thủy trực thuộc GHPGVN như sau:

–          Phần đất tọa lạc số 78/14 đường Bình Giã, P.8 TPVT, diện tích 1000 m2 thuộc thửa 279+280, mặt tiền 18m, mặt hậu 22m, bề dài 50m, thâm hậu.

–          Hai nhà: đền bảo tháp cao 7m, mặt bằng 1m x 6 x 6= 36 m2 bê tông, thờ xá lợi Phật và đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Nhà thờ Phật 1m x 7 x 10 = 70 m2 xây tôn lợp thô, cấp 4.

–          Vật dụng thờ cúng: 1 tượng Phật Thích Ca thành đạo (bán thân) cao 3m20, ngang 4m20, bê tông cốt sắt.

–          1 tượng Phật Thích Ca thành đạo cao 1,50m, ngang 1m kể cả hào quang.

–          1 đại hồng chung cao 1m, đường kính 0m55.

–          1 cặp lục bình bát tràng cao 1m60.

–          3 đỉnh hương bê tông cốt sắt, mỗi cái cao 1m20.

Nay chúng tôi kính dâng cúng phần đất đến Phật giáo Nguyên Thủy trực thuộc GHPGVN để làm nơi tam bảo thờ cúng. Lời giao không được sang bán, giao nhượng thế chấp ngôi Tam bảo cho 1 cá nhân nào ngoài giáo hội. Đại diện Phật giáo Nguyên Thủy, người nhận ĐĐ. Thiện Minh – Nguyễn Văn Sáu – trong sự đồng ý ký tên Nguyễn Văn Phi, Tăng Kim Hoa.

Ngày 3/11/2009, đạo hữu Nguyễn Văn Phi- pháp danh Minh Trí – và ni sư Hiền Giới – Tăng Kim Hoa – đã chính thức ký tên vào hợp đồng số 1004 công chứng Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 20/11/2009 bán 1000 m2 đất cho ông Nguyễn Văn Sáu – Thích Thiện Minh – sinh năm 1969, chứng minh nhân dân số 022649778, cấp ngày 10/9/2003, nơi cấp: công an TPHCM với giá bán 50 triệu đồng. Về phương diện giấy tờ, để giá bán như vậy nhằm thuận tiện pháp lý cho thiền viện Bồ Đề sau này, nhưng thực tình trong nội bộ thì đạo hữu Minh Trí và ni sư Hiền Giới cúng dường 1000 m2 đất cho Phật giáo Nguyên Thủy. Với giá đất thị trường lúc bấy giờ là 15 triệu/m tương đương đạo hữu Minh Trí, ni sư Hiền Giới cúng cho Phật giáo Nguyên Thủy và GHPGVN 15 tỷ đồng. Ông bà tin tưởng ĐĐ. Thiện Minh nên chuyển sổ đỏ qua tên ĐĐ. Thiện Minh với tâm tư hoan hỷ và với lòng tin tuyệt đối nơi Tam bảo và đại đức để tương lai có thêm 1 địa chỉ chùa ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 20/11/2009, ĐĐ. Thiện Minh đệ đơn xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo về việc đăng ký thiền viện Bồ Đề sinh hoạt GHPGVN, nơi gửi Văn phòng 2 TƯGHPGVN, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thường trực ban Tri sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ban Đại diện Phật giáo TPVT, phòng Nội vụ TPVT.

Ngày 26/11/2009, GHPGVN HĐTS VP2, số 544/GTG/HĐTS, ban Thường trực HĐTS GHPGVN trân trọng giới thiệu ĐĐ. Thiện Minh – thế danh Nguyễn Văn Sáu – hiện là ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự phó ban Từ thiện trung ương, Ủy viên ban Phật giáo quốc tế, Ủy viên ban Hoằng pháp trung ương, Đại đức được phép liên hệ với Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại địa chỉ 78/14 đường Bình Giã, P.8, TPVT, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vấn đề diện tích 1000 m2 đất đã được chuyển nhượng theo đúng trình tự pháp luật, việc xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại địa chỉ như trên thuộc thẩm quyền giải quyết của quý Cơ quan và quý Ban Trị sự, nay kính chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến quý ban và Ban Trị sự để xem xét. Phó tổng thư ký kiêm chánh Văn phong 2 – HT Thích Thiện Pháp – ký tên và đóng dấu.

Ngày 31/12/2009, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, văn bản số 537/BK/BTS gửi UBND TPVT, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TPVT đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo. Họ và tên: Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, sinh năm 1969, tại Vĩnh Long, nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp HCM. Lý do thuyên chuyển: vì nhu cầu tu học và Phật sự. Nơi chuyển đến: thiền viện Bồ Đề, P.8, TPVT, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Trưởng ban – Ht.Thích Quảng Hiển – ký tên và đóng dấu.

Ngày 31/12/2009, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 536/QĐ/BTS quyết định thuyên chuyển hoạt động tôn giáo. Xét nhu cầu Phật sự tu học của tu sĩ Thích Thiện Minh tại thiền viện Bồ Đề, P.8, TPVT, thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận cho thuyên chuyển, tu sĩ Thích Thiện Minh thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1969, tại Vĩnh Long, thường trú chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, TPHCM. Nơi chuyển đến: thiền viện Bồ Đề, P.8, TPVT, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Lý do: an tâm tu hoạc và sinh hoạt hợp pháp. Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kính chuyển đến Ủy ban nhân dân TPVT tạo điều kiện giúp đỡ cho tu sĩ Thích Thiện Minh được thuyên chuyển hoạt động tôn giáo tại địa chỉ trên. Thay mặt thường trực Ban Trị sự tỉnh, phó trưởng ban – HT Thích Quảng Hiển – ký tên và đóng dấu.

Ngày 31/12/2009, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 538/TB/BTS, thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc và tu hành. Kính gửi Ủy ban nhân dân Q.3, TPHCM, phòng Nội vụ Ban Tôn giáo Q.3 TPHCM thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo. Họ và tên: Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, sinh năm 1969, tại Vĩnh Long. Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, TPHCM. Nơi chuyển đến: thiền viện Bồ Đề, 78/14 đường Bình Giã, P.8, TPVT, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Lý do thuyên chuyển: vì nhu cầu Phật sự và sinh hoạt hợp pháp. Thay mặt ban thường trực, Ban Trị sự tỉnh, phó trưởng ban HT. Thích Quảng Hiển.

Ngày 22/1/2010, Ủy ban nhân dân TPHCM, Ban Tôn giáo dân tộc, số 62/BTG-BG về việc tu sĩ đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt dộng tôn giáo. Ban Tôn giáo TPHCM nhận được văn thư số 544/GTG/HBTS ngày 26/11/2009 của ban Thường trực HĐTS GHPGVN có nội dung giới thiệu ĐĐ. Thiện Minh – Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó Ban Từ thiện trung ương, thường trú chùa Kỳ Viên, Q3, TPHCM xin thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo về Thiền viện Bồ Đề, 78/14 Bình Giã, P.8, TPVT để thuận tiện trong việc tu học và hoạt động Phật sự. Phó Trưởng ban – Lê Hồng Phúc – ký tên và đóng dấu.

Ngày 10/3/2010, UBND TPVT, số 440/UBND-NV, về việc thuyên chuyển hoạt động tôn giáo của tu sĩ Nguyễn Văn Sáu. Kính gửi tu sĩ Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, UBND TPVT có nhận được hồ sơ của ông, nay trả lời với ông như sau: Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chưa tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo của tu sĩ Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, sinh năm 1969, tại thiền viện Bồ Đề số 78/14 Bình Giã, P.8, TPVT với lý do nhà này là cơ sở tu tại gia, chưa phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu trả lời tu sĩ Nguyễn Văn Sáu được biết để thực hiện. Quyền chủ tịch: Phan Hòa Bình.

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Sở Nội vụ, số 1675/SNV-TG về việc cho phép hợp thức hóa Thiền viện Bồ Đề P.8, TPVT. Kính gửi tu sĩ Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng ý việc xin hợp thức hóa Thiền viện Bồ Đề, số 78/14 đường Bình Giã, P.8, TPVT là cơ sở tôn giáo hợp pháp trực thuộc GHPGVN. Sở Nội vụ thông báo tu sĩ Nguyễn Văn Sáu – pháp danh Thích Thiện Minh – biết và liên hệ với các ngành chứ năng liên quan và UBND TPVT để được hướng dẫn thực  hiện các thủ tục về đất đai xây dựng của cớ sở theo quy định của pháp luật. Phó giám đốc Sở Nội vụ – Nguyễn Văn Ngon – ký tên và đóng dấu.

Nagfy 16/10/2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công văn số 627/QĐ/BTS quyết định về việc công nhận Thiền viện Bồ Đề là cơ sở tôn giáo hợp pháp trực thuộc GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quyết định: điều 1: nay công nhận Thiền viện Bồ Đề tại số 78/14 Bình Giã, P.8, TPVT là cơ sở tôn giáo hợp pháp trực thuộc GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý. Điều 2: ĐĐ. Thích Thiện Minh, thế danh Nguyễn Văn Sáu, đại diện quản lý Thiền viện Bồ Đề có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động Phật sự tại cơ sở đúng với hiến chương GHPGVN, nội quy ban tăng sự trung ương GHPGVN và pháp luật nhà nước. Trưởng Ban Trị sự – HT Thích Quảng Hiển – ký tên và đóng dấu.

Ngày 26/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Nội vụ văn bản số 2354/SNV-TG về việc bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Bồ Đề, P.8, TPVT. Kính gửi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét công văn số 681/CV/BTS ngày 12/11/2014, của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc xin ý kiến bổ nhiệm tu sĩ Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú 171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM làm trụ trì Thiền viện Bồ Đề TPVT. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận việc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bổ nhiệm tu sĩ Nguyễn Văn Sáu, pháp danh Thích Thiện Minh, làm trụ trì Thiền viện Bồ Đề, TPVT. Sở Nội vụ thông báo để BTS GHPGVN tỉnh biết và thực hiện bổ nhiệm đúng quy định. Phó giám đốc Sở nội vụ – Nguyễn Văn Ngon – ký tên và đóng dấu.

Ngày 29/12/2014, GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu văn bản số 780/QĐ/BTS, quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Bồ Đề, P.8, TPVT. Quyết định điều 1: bổ nhiệm ĐĐ. Thích Thiện Minh làm trụ trì Thiền viện Bồ Đề P.8, TPVT. Điều 2: ĐĐ. Thích Thiện Minh có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động Phật sự tại bổn tự địa phương đúng với hiến chương GHPGVN, nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN và luật pháp nhà nước. Trưởng ban – HT Thích Quảng Hiển

 

  1. Kiến trúc

Về kiến trúc, hiện nay Thiền viện Bồ Đề có kiến trúc xây dựng theo dạng cấp 4 nên không có những nét đặc biệt gì để trình bày và đang xúc tiến hoàn thành thủ tục sổ đỏ tôn giáo để đại trùng tu Thiền viện Bồ Đề, để xây dựng mới Thiền viện Bồ Đề theo kiến trúc văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam mang đậm nét chùa tháp Đông nam á.

Tuy nhiên, cơ sở Thiền viện Bồ Đề cũng đủ đáp ứng nhu cầu chánh điện Thiền viện Bồ Đề có diện tích 6 x 15m, thoáng mát, sạch sẽ và khang trang. Thờ 1 pho tượng Phật Thích Ca bằng đá cẩm thạch trắng cao 1m4, được kiến tạo từ công ty điêu khắc Ngũ Hành Sơn và 2 pho tượng Phật trì bình khất thực cao 1m3 được thỉnh từ Xá Lợi Phật Đài Q.9, TPHCM.

Bên tay phải là bàn thờ tổ thờ di ảnh HT Hộ Tông, HT Pháp Tri và HT Thiện Huê. Bên tay trái là bàn thờ của Thánh tăng Đại Lộc Sīvali. Hai bên hong chánh điện là pháp tọa để dành cho pháp sư thuyết pháp. Việc bố trí hai pháp tọa là để thuyết pháp vấn đáp vào những ngày lễ hội.

Phía trước chánh điện là tượng Phật Thích Ca bán thân lộ thiên. Nguồn gốc tượng này là thỉnh từ chùa Phật Bửu vào năm 1984 khi ngôi chùa này bị giải tỏa. Kiến trúc Phật lộ thiên làm theo dạng tứ mái có hoa văn rồng phụng hài hòa và một tượng Tứ Đại Thiên Vương 4 mặt cao 2m2. Bốn mặt tượng trưng cho từ bi hỷ xả. Hiện tại, bố cục Thiền viện Bồ Đề ngay giữa là chánh điện, bên phải là phòng khách và phòng của trụ trì. Bên trái là 3 dãy nhà, chỗ ở của chư tăng.

 

  1. Các đời trụ trì

Thiền viện Bồ Đề danh xưng tên gọi và người quản lý được trãi qua những giai đoạn lịch sử như sau.

Năm 1960, ĐĐ. Thích Minh Thới – thế danh Tăng Văn Long, ĐĐ. Thích Minh Thiện đến khai thác phần đất công thổ quốc gia tọa lạc tại khóm Xóm Rẫy, P.Thắng Tam, TP.VT.

Năm 1965, ĐĐ. Thích Minh Thới có cất am thờ Phật trên phần đất khai thác, diện tích 4m x 9m = 36 m2 bằng cây tole, nền tráng xi măng lấy tên Minh Quang Tự.

Năm 1969, ĐĐ. Thích Minh Thới có nhờ trắc địa sư Trương Văn Phó đo đạc vào ngày 11/3/1969, biên bản đo đạc hiện trạng lô 65 tờ 19 VT. ĐĐ. Thích Minh thới sang nhượng chùa am đất cho Nguyễn Văn Lăng – pháp danh Thích Thiện Huê, Nguyễn Văn Phi – pháp danh Minh Trí – là trụ trì Niết-bàn tịnh xá, 108 đường Võ Tánh, P. Thắng Tam, TPVT.

Năm 1970, HT Thích Thiện Huê có mua thêm phần đất bà con xung quanh và nhờ trắc địa sư đo đất lại vào ngày 29/3/1971, thuộc lô 65 tờ 19 thị xã Vũng Tàu, diện tích 3055 m2 + 2322 m2.

HT Thích Thiện Huê, ĐĐ. Minh Đạo, đạo hữu Minh Trí có mang cây Bồ đề từ Ấn Độ trồng trên phần đất 1/4A, Bình Giã, P. Thắng Tam, và cất 1 tịnh thất vách gạch, mái tôn nền xi măng diện tích 4 x 9 = 36 m2 lấy tên Bồ Đề tịnh thất.

Năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Nguyễn Văn Phi có đơn xin đóng thuế nhà đất từ 1975 đến 1985.

Năm 1984, chùa Phật Bửu bị giải tỏa, Nguyễn Văn Phi đệ đơn xin đảng, nhà nước cho phép mang 2 tượng Phật Thích Ca về địa chỉ 1/4A, Bình Giã, khóm Xóm Rẫy, P. Thắng Tam, thị xã Vũng Tàu.

Năm 2000, Nguyễn Văn Phi phục hồi tượng Phật, cất tịnh thất thờ Phật lấy tên Bồ Đề Tịnh xá có địa chỉ mới 78/14 Bình Giã, TPVT.

Năm 2009, ông Nguyễn Văn Phi dâng đất Bồ Đề tịnh xá đến ông Nguyễn Văn Sáu – pháp danh Thiện Minh, thường trú chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình chiểu, P.3, TPHCM. Cùng năm đó, ĐĐ. Thiện Minh đổi lại bảng hiệu đổi danh xưng Bồ Đề tịnh xá thành Thiền viện Bồ Đề và trùng tu chánh điện, nới rộng diện tích từ 40 m2 thành 120 m2 với kinh phí gần 200 triệu đồng.

Năm 1970 đến 2000, đạo hữu Minh Trí quản lý dưới dạng liêu thất tu tại gia.

Từ 2000- 2009, ni sư Hiền Giới quản lý dưới dạng nhà của tu sĩ.

Từ năm 2009 đến nay, ĐĐ.Thiện Minh – viện chủ – trụ trì dưới dạng cơ sở tôn giáo hợp pháp của GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mùa hạ đầu tiên 2010, ĐĐ. Thiện Tánh và ĐĐ. Thiện Ngọc an cư kiết hạ.

Mùa hạ năm 2011, ĐĐ. Hộ Nhãn và ĐĐ. Minh Hữu cư kiết hạ.

Mùa hạ năm 2012, ĐĐ. Thiện Hạnh, ĐĐ. Pháp từ an cư kiết hạ.

Mùa hạ năm 2013, ĐĐ. Kim Tuệ, ĐĐ. Thiện Hải an cư kiết hạ.

Mùa hạ năm 2014, ĐĐ. Thiện Giác, ĐĐ. Thiện Đức an cư kiết hạ.

Mùa hạ năm 2015, ĐĐ. Thiện Hạnh, ĐĐ. Thiện Tấn an cư kiết hạ.

Mùa hạ năm 2016, ĐĐ. Thiện Chiếu, ĐĐ. Thiện Tánh an cư kiết hạ.

 

  1. Lễ hội

Thiền viện Bồ Đề hoạt động tổ chức những lễ hội từ năm 2009. Những lễ hội hằng năm được diễn tiến như sau:

Mùng 4 tết họp mặt đầu năm.

Ngày 16 tháng giêng tổ chức đại lễ Đại hội Thánh tăng và Phật tuyên hứa khẳng định thời gian nhập Niết-bàn. Chủ lễ ĐĐ. Thiện Minh, số lượng tham dự khoảng 100 người thời gian từ 8h-11h. Nội dung hoạt động: tụng kinh, thuyết pháp, cúng trai tăng.

Ngày 16/4, lễ tam hợp: đản sanh, thành đạo, Niết-bàn. Thời gian 8h-11h. Nội dung hoạt động: tụng kinh, thuyết pháp, trai tăng và đặt bát hội.

Ngày 16/6, lễ cúng dâng y nhập hạ. Số lượng tham dự khoảng 120 người. Nội dung hoạt động: tụng kinh tam bảo, thuyết pháp ngồi thiền cúng dường trai tăng. Thời gian: 8h-11h.

Ngày 16/7 lễ Vu Lan – báo hiếu. Chủ lễ ĐĐ. Thiện Minh. Số lượng khoảng 150 người. Thời gian 8h-12h, Nội dung: tụng kinh tam bảo, thuyết pháp, chúc thọ, trai tăng.

Ngày 23/9, dâng y Kathina. Người chủ lễ: ĐĐ.Thiện Minh. Số lượng tham dự khoảng 200 người. Thời gian 8h-12h. Nội dung: lễ báo Tam bảo, thuyết pháp, nhiễu Phật 3 vòng, tuyên ngôn giao y và thọ y.

Ngày 16 và mùng 1 âm lịch hàng tháng lễ sám hối cho cư sĩ và Phật tử. Người tổ chức: ĐĐ.Thiện Minh. Số lượng khoảng 70 Phật tử. Nội dung: tụng kinh Tam bảo, truyền giới, ngồi thiền, tụng kinh cầu an cầu siêu, thuyết pháp.

Từ năm 2014 đến nay, ngày 16 và mùng 1 hàng tháng tổ chức khóa tu thiền niệm Phật. Thời gian từ 8h-16h. Nội dung: tụng kinh Tam bảo, thuyết pháp, ngồi thiền, kinh hành, pháp đàm.

 

Kết luận

Thiền viện Bồ Đề ngày xưa chỉ la am thất tu tại gia, chưa có đăng ký sinh hoạt với giáo hội và dựng bản hiệu. Từ năm 2009, ĐĐ. Thiện Minh quản lý mới thực thụ đăng ký sinh hoạt với giáo hội, nhà nước và dựng bảng hiệu. Nhưng đến năm 2014 mới chính thức được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp, đã bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thiện Minh và sở công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp dấu tròn để giao dịch hợp pháp. Thời gian qua, Thiền viện Bồ Đề đã đón tiếp rất nhiều phái đoàn Phật giáo và các vị cao tăng nổi tiếng trong nước và hải ngoại đến thăm viếng. Trong nước có HT Thích Thiện Tâm – phó Chủ tịch HĐTS. GHPGVN, HT. Giác Chánh, HT. Thiện Nhân, HT. Hộ Chánh, Thượng tọa Bửu Chánh v.v… Ở hải ngoại có HT Kim Triệu, phái đoàn Phật giáo Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện.

Hiện tại, chúng tôi đang xin phép đổi đất Thiền viện Bồ Đề thành đất tôn giáo hợp pháp để định hướng cho việc xây dựng trong tương lai gần. Dự kiến sẽ xây Thiền viện Bồ Đề có 4 lầu, tầng 1: tầng hầm; tầng 2:  Nhà ăn; tầng 3: Tăng xá; tầng 4: chánh điện, tầng 5: sân thượng và chùa 1 cột miền đông nhất trụ, diện tích xây dựng 15 x 30m.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app