Tìm Hiểu Phước Thiện Bố Thí

tim hieu phuoc thien bo thiTiêu đề: Tìm Hiểu Phước Thiện Bố Thí
Tác giả: Hộ Pháp Tỳ Khưu #1
Người dịch: Tỳ Khưu Hộ Pháp
Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
Thể loại: ,
Đọc sách điện tử: TẢI SÁCH EBOOK
Thỉnh sách giấy: LIÊN HỆ THỈNH SÁCH

 

 


Tìm Hiểu Phước Thiện Bố Thí

Tỳ Khưu Hộ Pháp

Lời Nói Đầu

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: “Kammassako’mhi kammadāyādo kammayoni, kammabandhu, kammappaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ karissāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, tassa dāyādo bhavissāmi.”

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp’ ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy.
Như vậy, trong đời này, chỉ có thiện-nghiệp và ác nghiệp là của riêng mình mà thôi, ngoài nghiệp ra, không có thứ của cải tài sản nào trong đời này thật sự là của riêng mình cả, tất cả đều là của chung của tất cả mọi người.

Nếu người nào trong tiền-kiếp quá-khứ đã từng tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến các bậc có giới-đức trong sạch, thì nay kiếp hiện-tại của người ấy, đại-thiện nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả-báu, nên người ấy có quyền sở hữu tạm thời phần của cải tài sản lâu hoặc mau tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy thì phần của cải tài sản ấy thuộc về của người khác, cho nên không có ai có quyền sở hữu vĩnh viễn phần của cải tài sản nào thật sự trong đời này được.

Tuy nhiên, bậc thiện-trí nào có trí-tuệ sáng suốt nếu biết sử dụng phần của cải tài sản nào thuộc về của chung mà bậc thiện-trí đang có quyền sở hữu tạm thời, đem phần của cải ấy tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến các bậc có giới-đức trong sạch, trở thành đại-thiện nghiệp bố-thí thuộc về của riêng vĩnh viễn của bậc thiện-trí ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

Thật ra, phước-thiện bố-thí chỉ có thuận lợi đối với loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu là trái đất mà chúng ta đang sinh sống mà thôi, bởi vì con người trong đời có số người này dư thứ vật dụng này, có số người kia thiếu thứ vật dụng kia, nên thường có sự trao đổi lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Vì vậy, người nào muốn tạo phước-thiện bố-thí thì rất thuận lợi hơn các chúng-sinh trong các cõi-giới khác trong tam giới gồm có 31 cõi. 

Liên hệ mượn sách giấy: (cập nhật)


CÁC SÁCH CÙNG BỘ:
Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app